Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

LỄ HAI THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ ( 29-06)







PHÊRÔ - PHAOLÔ


Phê-rô cùng với Phao-lô
Cả hai vị thánh hiến cho Nước trời
Trót mình hồn xác cuộc đời
Mong sao cho được mọi người nhận ra

Đều cùng nhận Chúa là Cha
Anh em xum họp một nhà sống vui
Cùng nhau hiệp nhất trên đời
Mai sau chung hưởng một nơi Thiên đàng

*****

Phê-rô ngư phủ Chúa thương
Con người chất phác luôn dường lẹ mau
Chúa thương kêu gọi làm đầu
Cộng đoàn môn đệ mới nào chọn nên

Ông nhanh mồm miệng triền miên
Lúc nào Chúa hỏi ông liền đáp ngay
Đôi khi làm Chúa phiền đây
Ngài thương dậy dỗ hàng ngày cho luôn

Nhưng ông biết hối lỗi thường
Chúa hằng tha lỗi cho ông luôn hoài
Xử dùng ông để quản cai
Cộng đoàn môn đệ luôn này diễn ra

Tập ông canh giữ nghiệp cơ
Ban ơn hộ trợ tròn chu v iệc làm
Dành sau coi giữ chiên đoàn
Chúa ban săn sóc trần gian kế thời.

*****

Phao-lô Chúa gọi sau rồi
Từ đầu Chúa biết con người khả năng
Chúa ban kiến thức giỏi giang
Dành sau kêu gọi vào hàng môn sinh

Để ông bắt bớ hoanh hành
Những người tin Chúa thời gian ban đầu
Cho ông lừng lẫy phong trào
Giệt trừ đạo Chúa khởi đầu mất đi

Xa-tan bè lũ đương thì
Trong cơ thắng thế giệt trừ Đức tin
Chúa làm chưng hủng ngay liền
Con người mạnh thế triền miên oai quyền

Đang lùng những kẻ mới tin
Chúa cho ngã ngựa tối đêm mặt mày
Nhưng Ngài tha thứ cho ngay
Ban ơn hiểu biết nhận đây phuớc trời

Chúa thương kêu gọi làm người
Sai đi rao giảng tái hồi lập công
Con người thông thái biết ơn
Chúa thương kén chọn dành luôn sau thời

Tin mừng rao giảng cho người
Dân ngoài vào đạo Chúa Trời khắp nơi
Ông dùng tất cả cuộc đời
Sau này vào việc truyền Lời Chúa cho

Mọi người dân ngoại sẵn chờ
Tin mừng Của Chúa nhập vô Đạo trời
Phao-lô đi khắp mọi nơi
Chẳng nề vất vả sống đời gian lao

Dùng tài hung biệ ngày nào
Giảng rao lời Chúa cho bao dân ngoài
Với ơn cúa Chúa giúp này
Giảng rao kết quả tràn đầy cho ông

Ban cho dân ngoại rất đông
Trở về với Chúa thành công việc làm
Tông đồ công vụ trọn toàn
Ghi bao công việc trên đàng chứng nhân

Các thư ông gửi Giáo đoàn
Dầu tiên ông lập rõ ràng chép ghi
Bao nhiêu sức lực suy tư
Về Đạo thánh Chúa ông cho mọi người

Hiểu về giáo lý Chúa Trời
Tỏ cho nhân loại đọc coi biết đường
Tìm về Đạo thánh Chúa luôn
Để hầu thờ phượng Đấng thương yêu mình


Phao-lô quả đã trở thành
Đứng dầu dân ngoại kêu danh Tông dồ
Với cùng danh tánh Phê-rô
Tiên khởi Hội Thánh xếp vô hàng đầu.

Không có nhận xét nào: