Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN


Năm A – 2020
Tin Mừng Matthêu 14:13-21

Gio-an Tẩy giả băng hà
Chúa vào hoang địa dân ra theo Người
Thương dân Chúa dạy bảo lời
Thấy dân đói bụng tức thời truyền cho

Môn đồ cố gắng mau lo
Mua đâu bánh cá đủ cho bao người
Môn đồ thưa Chúa những lời
Có năm chiếc bánh với đôi cá này

Chút thức ăn ít ỏi đây
Làm sao cấp đủ cho bây nhiêu người
Chúa tỏ quyền phép rạng ngời
Dân no, còn lại hơn mười thúng dư.

Chúa hoá bánh ra nhiều





ANH EM CÙNG CHỊU CHỨC LINH MỤC

ANH EM CÙNG CHỊU CHỨC LINH MỤC


    Ngày 30-5-2020, tại Vương cung thánh đường Vô nhiễm nguyên tội Mobile, bang Alabama, Hiệp Chúng Quốc, hai anh em ruột Peyton Plessala, 27 tuổi, và Connor Plessala, 25 tuổi, đã cùng được chịu chức linh mục.

 Bác sĩ ruột thịt anh em
Mobile Giáo phận tự đem hiến mình
Cuộc đời dâng hiến triền miên
Chuyên lo việc Chúa loan truyền tin vui

Chứng nhân cho hết mọi người
Nhận nhìn biết Chúa trên trời là Cha
Của toàn nhận loại bao la
Chính Ngài tạo dựng ban cho nhân loài

Vũ hoàn trờì đất biển khơi
Ngài còn tiếp tục mọi thời trao ban
Ơn lành khí hậu mùa màng
Chúng sinh cuộc sống hảo hoàn tháng năm.

Anh em hiến dâng mình. 2020




CHA PHÓ TẾ, CON LINH MỤC

CHA PHÓ TẾ, CON LINH MỤC


Cha con thánh lễ cùng dâng
Con là quản xứ, giáo dân cha là
Con chiên ngoan đạo tỏ ra
Hàng ngày phục vụ xứ nhà I-wa

Nước trời xây dựng con - cha
Chung tay cố gắng giúp cho cộng đoàn
Đức tin sống đạo vẹn toàn
Yêu người, mến Chúa, hảo hoàn phận trao

Sau này Chúa trả công lao
Gia đình phần thưởng trên cao Nước Trời
Với toàn thân quyến mọi người
Chung vui thần thánh muôn đời hát ca.

Bố con đồng tế lễ. 2020.


bài viết của Thanh Quảng sdb
21-6-2020

    Cả hai bố con ông Stan Upah được thụ phong phó tế tại Nhà thờ thánh Patrick ở Tama, Iowa vào năm 2017 ; ông bố chịu chức phó tế vĩnh viễn, còn người con chịu chức phó tế trong tiến trình tới chức linh mục thừa tác.

    Một năm sau, năm 2018, thầy phó tế vĩnh viễn Stan Upah làm phó tế trong cả thánh Lễ truyền chức linh mục và thánh Lễ mở tay cho cha Andy Upah là con trai của ông, tại giáo xứ nguyên quán của họ.

    Cả hai đã đeo đuổi con đường ơn gọi phục vụ Giáo hội. Linh mục Upah, là cha xứ Nhà thờ Chúa giáng sinh ở Dubuque, Iowa chia sẻ trong cuộc sống, cha thường nghe người ta nói với ba của ngài rằng ông nên đi học làm một phó tế : “… và ba tôi đã âm thầm sửa soạn cho ơn gọi đó.”

    Thầy phó tế vĩnh viễn Stan Upah cũng chia sẻ : “Tôi đã dấn thân vào việc học thần học, nhưng chưa bao giờ nói với con tôi ước muốn đó, vì tôi không muốn quyết định của tôi làm ảnh hưởng đến ơn gọi của con tôi.”

    Thật vậy, bố là một phó tế vĩnh viễn và con là một linh mục là một trường hợp của một cuộc hành trình tâm linh khá đặc biệt.

    Được biết ở Hoa Kì và nhiều nơi trên thế giới ngày nay, trong Giáo hội có nhiều phó tế vĩnh viễn vẫn sống cuộc sống gia đình, làm việc cho Giáo hội… Trường hợp cả hai bố con, bố là phó tế vĩnh viễn và con là linh mục thì tương đối hiếm có !




CHA CHÁNH XỨ PHẠM TĨNH

CHA CHÁNH XỨ PHẠM TĨNH


Chủ chiên giáo xứ La Vang
Chúa ban sức khỏe sửa sang thánh đường
Cha thường có mặt tại luôn
Mỗi nơi sửa chữa nhìn công việc làm

Giáo dân tình nguyện thi hành
Trong ngoài nhà Chúa hoàn thành chóng mau
Chủ chăn giáo phận đến nào
Thánh đường cung hiến dùng vào lễ nghi

Cộng đoàn tín hữu tiến về
Hàng ngày thờ Chúa quyền uy muôn bề
Mọi người hiệp nhất luôn thì
Ngôi nhà thờ mới tụ quy mọi người.


Chủ chiên ngược xuôi. 27-6-20.




LƯU NHỚ NGUYỆN CẦU

LƯU NHỚ NGUYỆN CẦU


Bác Hai phó xứ Tuy Hoà
Về thăm quyến thuộc tông gia Vũng Tàu
Sơ Xanh-Pôn Bà Rịa biết nào
Cũng mau đi xuống ghé vào thăm luôn

Tư Triều bệnh hoạn, Sơ cưng
Anh hai Tuyến chạy đứng chung bên kề
Chị ba Dung cũng nhanh về
Một bên đối diện với thì anh hai

Pentax Bác bấm chụp ngay
Ảnh hình quý đẹp lâu ngày nhớ ghi
Rõ ràng anh chị em kìa
Gửi mau để nhớ luôn thì cầu cho.


Ảnh hình quý hiếm. 2020.





Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

GIÁO PHẬN BÀRỊA TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

GIÁO PHẬN BÀRỊA
 TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ


Trung tâm Đức Mẹ Vũng Tàu
Hai Giám mục Giáo phận trao chức vì
Năm thầy phó tế học về
Tương lai linh mục sẽ thì tấn phong

Ơn kêu gọi Việt Nam đông
Ba miền Giáo phận Bắc Trung Nam đều
Thanh niên nam nữ quý yêu
Dâng mình cho Chúa đông nhiều chứng nhân

Đương khi mọi nước trần gian
Người yêu thích chứng nhân Nước Trời
Hiếm hoi ít thấy có người
Muốn đi làm chứng Nước Trời mọi nơi.


Ơn đặc biệt Việt Nam. 2020.



THÁNH ĐƯỜNG CHÚA KITÔ THỦ ĐÔ THỔ-NHĨ-KỲ

THÁNH ĐƯỜNG CHÚA KITÔ
 THỦ ĐÔ THỔ-NHĨ-KỲ


Dựng xây thánh hiến lâu đời
Năm 562 biến đổi tới thời hôm nay
Chính quyền muốn biến ra ngay
Nhà thờ Hồi giáo nơi này quản coi

Bởi dân Công giáo ít nguời
Chính quyền muốn biến thành nơi thánh đền
Trao người Hồi giáo giữ gìn
Quản coi mãi mãi triền miên mọi thời

Việc làm thiên vị rõ rồi
Thánh đưởng của chủ lâu thời dựng xây
Phải trao chủ cũ lâu ngày
Công bằng là thế đúng đây rõ ràng.


Phải trao chủ cũ. 2020.


NĂM VỊ TƯỚNG MỸ GỐC VIỆT

NĂM VỊ TƯỚNG MỸ GỐC VIỆT


Giống dòng dân Việt giỏi tài
Trí khôn thông suốt ngang hoài năm châu
Sống trong bất cứ nước nào
Cháu con dòng giống chẳng hầu kém thua

Học hành tài giỏi trời cho
Hơn người bản xứ tỏ ra nơi này
Việc làm còn vượt cả ngay
Địa phương người chính chốn đây quê nhà

Năm tướng lãnh Việt tỏ ra
Rất tài đức được chọn ca khen hoài
Hai viện Quốc hội mọi người
Chuẩn y Tổng thống ký coi ban hành.


Các Tướng người Việt. 2020.




ĐỒI NÚI PHƯỢNG ĐỎ HAWAI

ĐỒI NÚI PHƯỢNG ĐỎ HAWAI


Truyện người xưa kể rõ rằng
Ông bà Bé Cách luôn hằng bên nhau
Sáng đi xuống biển thả câu
Cá đem về nấu nhậu vào no say

Chiều leo đồi núi trồng cây
Thích hoa phượng đỏ mầu này quý yêu
Cá dư đem bón phì nhiêu
Gốc cây nhanh lớn nở nhiều bông hoa

Núi đồi phượng đỏ bao la
Hawai du khách mải mê ngắm nhìn
Công lao chăm bón triền miên
Ông bà già lão thường xuyên bón trồng.


Núi đồi phượng đỏ. 2020.




CHA VICENTÊ BÙI ĐOÀN QUA ĐỜI

CHA VICENTÊ BÙI ĐOÀN QUA ĐỜI


Giáo sư Xuân-bích đương thời
Ước mong Ngân khánh sống đời hiến dâng
Khi ưng thư bệnh nhập thân
Cầu xin Chúa đoái thương ban cho mình

Quả là Chúa nhận lời xin
Giảng trong thánh lễ giơ liền hai tay
Nói mười tuần nữa tới ngày
Tôi xin với Chúa sắp đây đến thời

Chúa còn nhớ tới lời tôi ?
Đúng Ngài nhớ uớc nguyện rồi thực thi
Corona virus kéo đến kìa
Ngài ban ngơi nghỉ tôi về quê hương.


Nghỉ ngơi. 2020



Linh mục Vincent Bùi Đoàn là con thứ sáu trong gia đình có 8 người con, trong đó có một người anh là linh mục thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, và người em là nữ tu Dòng Đa-minh. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1979, anh rời Việt Nam vào Chúa Nhật Phục Sinh 1981, và đến Hoa Kỳ ngày 4 tháng 2 năm 1982. Tại đây, anh học tiếng Anh 2 năm tại Divine Word College ở Iowa, sau đó chuyển đến Quincy, Illinois, gia nhập Dòng Phanxicô và ở đó được một năm. Bốn năm tiếp theo, anh sống ở Champain-Urbana, Illinois, làm nhân viên xã hội, giúp đỡ người tị nạn cho Trung tâm Hỗ Ttợ Tị nạn Trung Đông (The East Central Illinois Refugee Mutual Assistance Center). Ngoài việc làm với người tị nạn, anh còn tham gia vào các công việc cộng đồng và nhà thờ ở địa phương. Năm 1989, anh đảm nhận công việc mới trong khuôn khổ Chương trình Tái định cư Dịch vụ Xã hội Công giáo của Giáo phận Peoria, Illinois (the Resettlement Program of the Catholic Social Service). anh nộp đơn vào Giáo phận Lansing, MI, năm 1990, vào Chủng viện St Mary’s & University ở Baltimore, Maryland dưới sự bảo trợ của Giáo phận Lansing.

Thầy Vincent Bùi Đoàn thụ phong linh mục vào ngày 10 tháng 6 năm 1995. Sau đó làm cha phó tại Giáo xứ St. Robert Bellarmine, Flushing, MI, từ năm 1995-1997, rồi gia nhập hội Xuân-bích
Những năm đầu của chương trình ứng sinh Xuân-bích của cha Đoàn trùng hợp với những năm thành lập Trung tâm Tâm linh Emmaus tại Lusaka, nước Zambia. Trong thời gian ở châu Phi này, cha Đoàn bị bệnh sốt rét. Sau thời hạn hai năm ứng viên hội Xuân-bích, cha trở về Hoa Kỳ và được kết nạp làm thành viên chính thức của hội vào năm 2000. Sau đó, cha theo học Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp cử nhân luật (The licentiate degree in Canon Law năm 2001, và được bổ nhiệm giảng dạy tại Giáo hoàng Học viện thánh Patriciô, Menlo Park, California do các cha Xuân Bích điều hành, từ 2001-2006. Sau đó, cha học thêm Luật Giáo hội (Canon Law) tại Đại học St. Paul, Ottawa, Canada, rồi trở về phục vụ Giáo hoàng Học viện Patriciô cho đến năm 2017. Cha chuyển đến làm việc tại Chủng viện Assumption, San Antonio năm 2018.

Khi đại dịch Coronavirus buộc đóng cửa Chủng viện Assumption vào cuối tháng 3 năm nay, cha đến sống với người anh họ tại San Jose, California, USA. Không may, mọi người trong gia đình đều bị nhiễm virus. Cha nhập viện ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Y tế Khu vực San Jose (Regional Medical Center) do biến chứng từ virus này. Sau một tháng ở phòng cấp cứu (ICU) với máy trợ thở, cha qua đời vào lúc 9:03 tối 9 tháng 6 năm 2020 – một ngày trước lễ kỷ niệm 25 Năm Thụ Phong Linh Mục của ngài.
Lm. Peter Võ Sơn






MỪNG NGỌC KHÁNH LINH MỤC ĐỨC CHA PHÊRÔ MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN

MỪNG NGỌC KHÁNH LINH MỤC
 ĐỨC CHA
 PHÊRÔ MARIA CAO ĐÌNH THUYÊN



92 tuổi Giám mục cao niên
Việt Nam niên trưởng phúc vinh trên đời
Hiện nay đương đưọc nghỉ ngơi
Mọi người quý mến cuộc đời hy sinh

Hết mình cho Giáo phận Vinh
Bao năm gian khổ hành trình quản cai
Trong thời đất nước kéo dài
Chiến tranh chết chóc diễn hoài khắp nơi

Với lòng tin kính Chúa Trời
Kiên trung bền vững quản coi chiên đoàn
Tới nay đất nước giang san
Chiến chinh đã hết chủ chăn an lòng.


 Ngọc khánh hồng ân. 16-6-20.

CHÀNG TRAI MÊ MÁY TÍNH

CHÀNG TRAI MÊ MÁY TÍNH


Carlo Acutis chết 15 tuổi
Mẹ cha người Ý sinh tại Luân-đôn
Anh yêu mến Thánh Thể luôn
Kinh Môi khôi, Thánh Lễ thường siêng năng

Nguyện cầu gìn giữ Giáo hoàng
Dựng trang web Thánh Thể toàn cầu luôn
Phép lạ Thánh Thể thu gom
                                               Chữa em bé bẩm sinh ơn bệnh lành

Giáo hoàng vừa chứng nhận anh
Phong lên Chân phước chuẩn thành thánh nhân
Con người nhỏ tuổi hông ân
Chúa trời ban phước chứng nhân trên đời.


Tôn phong Chân phước. 2020.


ẤN ĐỊNH NGÀY LỄ TUYÊN CHÂN PHƯỚC
CHO THIẾU NIÊN LẬP TRÌNH VIÊN
CARLO ACUTIS

Đấng Đáng kính Carlo Acutis, một thiếu niên và lập trình viên máy tính người Ý qua đời năm 2006, sẽ được tuyên chân phước vào ngày 10-10-2020 tại Assisi, nước Ý.

Hồng Thủy - Vatican News


Thánh lễ tuyên chân phước sẽ diễn vào lúc 4 giờ chiều, tại Vương cung thánh đường thánh Phanxicô ở Assisi, do Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ tuyên thánh chủ sự.

Acutis hiện được chôn cất tại Nhà thờ Đức Mẹ ở Assisi.

Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu năm 15 tuổi. Cậu đã dâng đau khổ của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và cho Giáo hội. Là một thiếu niên ngoan đạo, Acutis tham dự Thánh Lễ hàng ngày, thường xuyên đọc kinh Môi khôi và xưng tội.

Ngày tuyên chân phước cho Acutis được công bố trùng với ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa. Acutis rất sùng kính Thánh Thể và các phép lạ Thánh Thể. Cậu đã định nghĩa Thánh Thể là “đại lộ dẫn đến Thiên Đàng.”

Phép lạ dẫn đến việc tuyên chân phước cho Acutis liên quan đến phép lạ chữa lành một em bé ở Brazil bị bệnh hiếm gặp bẩm sinh. Đức Giáo hoàng đã phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận phép lạ vào tháng 2 năm nay.

Acutis đặc biệt có năng khiếu về máy tính. Trong Christus vivit, Tông huấn được công bố sau Thượng hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc đến Acutis như một gương mẫu thánh thiện trong thời đại kỹ thuật số. (CNA 15/06/2020)



TÂN LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TRUNG

TÂN LINH MỤC
PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TRUNG


Việt Nam ở Giáo phận Vinh,
 Tân-tây-lan Chủng viện xin tu hành
31 tuổi đã hoàn thành
Hồng y Giáo phận tiến trình tấn phong

Thời virus trở ngại luôn
Mọi người tham dự xa phương nhìn về
Việt Nam chính chốn bản quê
Quyến gia tụ họp ti-vi hiệp lòng

 Hồng y hành lễ tấn phong
Mọi người sốt sắng nhìn trông hợp lòng
Quyến gia mừng rỡ vui chung
Vinh qui chờ đợi quê hương trở về.



Linh mục Việt tại Tân-tây-lan. 2020.




NỮ BÁC SĨ HOÀ VIỆT NAM TẠI HUNGARY

NỮ BÁC SĨ HOÀ VIỆT NAM TẠI HUNGARY



Là người phục vụ tuyến đầu
Chống Corona virus lây mau bệnh này
Cách ly cứu chữa lành ngay
Lạ thay hết bệnh dịch lây khỏe lành

Xét thừa ngay chất kháng sinh
Dùng cho người khác chữa mình cần đây
Cũng là hiếm thấy việc này
Trong người bác sĩ hôm nay khác thường

Bởi cơ thể có chất luôn
Loại trừ chống đuọc vi trùng lạ vô
Đấng trên cao tặng ban cô
Con người phục vụ hết cho mọi người.


Khỏi bệnh thừa kháng sinh. 2020.







THIẾU NHI CÁC GIÁO XỨ HỐ NAI XUÂN LỘC

THIẾU NHI CÁC GIÁO XỨ HỐ NAI
XUÂN LỘC


Thiếu nhi Thánh Thể Hố Nai
Lòng luôn mộ mến mãi hoài Giê-su
Giê-su Thánh Thể em yêu
Phòng trào em sống triền miên hàng ngày

Của ăn Thánh Thể ban đây
Hàng ngày em lãnh nuôi hoài lớn khôn
Ban em cuộc sống vẹn tròn
Làm con Thiên Chúa sống luôn tháng ngày

Chúng em rước Chúa chung đây
Bởi trong tình nghĩa một bày Chúa thương
Hàng ngày nuôi dưỡng lớn khôn
Là con cái Chúa Cha trong một nhà.


Thiếu nhi rước kiệu Thánh Thể. 2020.



LUẬT THĂNG TIẾN TÔN GIÁO QUỐC TẾ

LUẬT THĂNG TIẾN TÔN GIÁO QUỐC TẾ


Tổng thống Trump đã ban hành
Luật thăng tiến tôn giáo toàn thế gian
Quốc gia mọi nước đều cần
Giúp cho tín ngưỡng tiến thăng mọi bề

Hoa Kỳ ngân quỹ dành chi
50 triệu giúp duy trì khắp nơi
Mong cho tôn giáo mọi thời
Được luôn tôn trọng giúp người kính tin

Luật Luân lý phải giữ gìn
Con người trần thế phải nhìn nhận ra
Thượng Đế đại luợng bao la
Dựng nên hoàn vũ ban cho nhân loài.


Luật thăng tiến tôn giáo. 2020.