Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN



Năm A – 2020

 

Tin Mừng Matthêu 21:33-43

 

Chủ nhà có một vườn nho

Chung quanh rào dậu bao cho kỹ càng

Trong vườn bồn ép sẵn sàng

Tháp canh cao gác luôn hằng an ninh

 

Tá điền canh tác giữ gìn

Ông đi xa tới mùa truyền gia nhân

Đến thu huê lợi về lần

Tá đến bắt hết dánh đòn giết mau

 

Ông sai ấm tử đến nào

Tá điền cũng bắt để hầu giết ngay

Cuối cùng ông lệnh diệt này

Hết sạch lũ tá điền đây ác tàn.

                                                                                                                                      .

Chúa nhật XXVII – A – 2020

 

 

 







MATTHEW HOOD CHỊU PHÉP RỬA KHÔNG THÀNH

 MATTHEW HOOD

CHỊU PHÉP RỬA KHÔNG THÀNH


Linh mục Matthew Hood


Xem video gia đình

Mình được rửa lúc mới sinh vào đời

Thầy phó té đọc sai lời

Nên phép rửa chẳng được coi là thành :

 

“Chúng tôi rửa tội cho con...”

Sai công thức Chúa dạy truyền xưa nay

Vội trình Giám mục được hay,

Ngài tuyền rửa tội lại ngay tiến hành

 

Các bí tích khác hoàn thành

Lại phong các thánh chức lần tiếp sau

Tìm ra sửa việc làm nào

Chưa là Linh mục đã mau thi hành.

 

 

Cử hành lễ nghi bất thành. 2020.

 

 






HỒNG Y TIMOTHY DOLAN ĐỌC LỜI NGUYỆN

 HỒNG Y TIMOTHY DOLAN

ĐỌC LỜI NGUYỆN



Từ xưa Đại hội thói quen

Đọc lời cầu nguyện trước tiên họp bàn

Cộng hòa giữ lệ lâu năm

Mời Hồng y đến mở màn nguyện xin

 

Xin Thiên Chúa xuống ơn trên

Cho toàn Đại hội anh em một nhà

Bình an góp lực hiến cho

Quốc gia sáng kiến để mà dựng xây

 

Phát huy đất nước luôn đây

Tiến lên cường thịnh mỗi ngày nâng cao

Giữ luôn vị thứ hàng đầu

Khắp trong vũ trụ Chúa trao cho mình.

 

 

Mở đầu cầu nguyện. 2020

 

 






MỜI SOEUR PHÁT BIỂU ĐẠI HỘI CỘNG HÒA

 MỜI SOEUR PHÁT BIỂU

ĐẠI HỘI CỘNG HÒA


Soeur dòng Khiêm hạ Thánh Tâm

Quân y bác sĩ sau làm nữ tu

Người nghèo phục vụ chăm lo

Được mời phát biểu nhìn qua việc làm

 

Cộng hòa cai quản hiện hành

Bao điều chống đối khó khăn hoàn thành

Việc làm Thiên ý hảo hoàn

Đem cho đất nước bảo toàn an sinh

 

Quản cai xã hội nghiêm minh

Muốn đem đất nước triền miên thịnh giầu

Đồng hành mọi nước hoàn cầu

Khóa hai tái cử phiếu bầu trao cho

 

Nhận định của Soeur. 28-8-20

 








Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

 CHÚA NHẬT XXVI  THƯỜNG NIÊN



Năm A – 2020

Tin Mừng Matthêu 21:28-32

 

Chủ nhà có hai con trai

Ông sai con lớn cậu Ba làm vuờn

Chối cha nhưng lại ra làm

Cậu Hai cha bảo, thưa ngoan vâng lời

 

Nhưng rồi cậu chẳng đến nơi

Thi hành theo đúng như lời hứa dây

Vậy ai theo ý Cha sai

Cậu Ba thực hiện đúng ngay Cha truyền

 

Gio-an dã đến ngay bên

Dậy nên công chính triền miên mọi người

Chẳng ai tin giữ những lời

Gio-an giảng dậy sửa đời sống luôn.

 

 

Chúa nhật XXVI năm A – 2020

 

 








CÔ NHI VINH-SƠN 5 KONTUM

 CÔ NHI VINH-SƠN 5 KONTUM




Cần lao sức khỏe học hành

Có giờ lao động giúp mình học vui

Tạo thêm của cải nuôi người

Làm ăn học tập đi đôi cuộc đời

 

Khắp nơi trần thế mọi người

Chăm làm chăm học tìm tòi phát minh

Kho tàng vũ trụ thiên nhiên

Chúa Trời tạo dựng mọi miền dành cho

 

Con người chịu khó chăm lo

Học hành phát triển tròn chu sử dùng

Sẻ chia nhân loại hưởng chung

Trong tình bác ái yêu thương chan hòa.

 

 

 Vinh-sơn 5 Kontum





CÁC CHỦ CHĂN XUÂN LỘC CẦU NGUYỆN

 CÁC CHỦ CHĂN XUÂN LỘC CẦU NGUYỆN




Coronavirus trở hồi

Chủ chăn lo lắng hợp lời cầu xin

Chỉ Thiên Chúa có toàn quyền

Ngài là Đấng sáng tạo nên vũ hoàn

 

Mọi loài thụ tạo vẹn toàn

Trong tay Thiên Chúa hoàn thành tạo nên

Ngài ra lệnh mọi bình yên

Trở về trạng thái nguyên tuyền như xưa

 

Van xin Ngài sẽ ban cho

Chống quyền Thiên Chúa sẽ lo tiêu tàn

Chớ theo bè phái Satan

Ngỗ nghịch chống lại quyền năng Chúa Trời.

 

 

Cầu xin khi gian nan. 2020




BÍ TÍCH DIỆU HUYỀN

 BÍ TÍCH DIỆU HUYỀN



Đoàn người xếp đứng gối quỳ

Để xin tha thứ Chúa thì thứ tha

Tỏ bày tội lỗni bao la

Một lời xoá tội nhớ xưa Chúa truyền

 

Nơi tòa tư tế triền miên

Xướng lời xá giải Chúa liền thứ tha

Lặng nghe an ủi vui hoà

Sẵn sàng chờ đợi lâu gìờ triền miên

 

Từ trời cửa mở đoái nhìn

Bí tích lời Chúa diệu huyền xuống ơn

Tín đồ mừng rỡ vui luôn

Trở về hoan hỉ tâm hồn ngợi khen

 

 

Bí tích diệu huyền. 2020

 

 





BẾ GIẢNG TIỀN CHỦNG VIỆN THÁNH LIÊM

 BẾ GIẢNG TIỀN CHỦNG VIỆN 

THÁNH LIÊM




Tiền chủng viện được mở ra

Thay cho tiểu chủng viện xưa không còn

Giúp thanh niên sống tu luôn

Trở nên linh mục nối dòng giảng rao

 

Cho thiên hạ nhận biết nào

Vũ hoàn Thiên Chúa công lao tạo thành

Tỏ tình thương mến chúng sinh

Ban cho nòi giống triên miên nối triều

 

Có người chỉ dạy thương yêu

Giữa dòng nhân thế mọi điều hiểu luôn

Thi hành cuộc sống sinh tồn

Thương yêu là luật giữa trong nhân loài.

 

 

Tôn dòng giảng truyền. 2020


DÒNG THÁNH GIA HIỆN DIỆN TẠI LONG XUYÊN

 DÒNG THÁNH GIA 

HIỆN DIỆN TẠI LONG XUYÊN



89 năm hiện diện Long Xuyên

Thánh Gia góp mặt loan tin Nước Trời

Giúp bao người biết sống đời

Tin vào quyền phép Chúa Trời là Cha

 

Chính Ngài tạo dựng bao la

Vũ hoàn muôn vật khắp cho gian trần

Hàng ngày ban xuống muôn ân

Dưỡng nuôi vạn vật dương gian sinh tồn

 

Ngài còn ưu ái hứa luôn

Tới ngày sau hết đem chung về trời

Là nơi Chúa định muôn người

Thương ban hưởng phúc muôn đời muôn năm.

 

 

Dòng Thánh Gia giúp người. 2020

 




Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

 CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN



Năm A – 2020

Tin Mừng Matthêu 20:1-16a

 

Sớm mai đón thợ làm vườn

Thỏa thuận công xá, vào luôn để làm

Mấy lần ra tiếp hỏi han :

- “Tại sao còn đứng ngổn ngang nơi này ?”

 

- “Thưa không ai mướn làm đây.”

- “Vậy vào tất cả làm ngay mau nào.”

Cuối ngày chi trả công sau

Người làm sớm nhất càu nhàu tị ganh

 

- “Chủ không lẽ chẳng quyền hành

Trả tiền theo hẹn trước làm hay sao ?

Trước sau tôi trả bằng nhau

Mọi người vào trước đến sau cùng làm.”

 

Chúa nhật XXV, năm A – 2020.

 



NHỮNG GÓI QUẦN ÁO THỰC PHẨM GỬI TỪ NƯỚC TẦU

 NHỮNG GÓI QUẦN ÁO THỰC PHẨM 

GỬI TỪ NƯỚC TẦU


Quà từ nước Tầu gửi cho

        Nhân dân nước Mỹ nhận như thế này

 Oanh mở thấy áo len đây

Đưa chồng mặc được bốn ngày xảy ra

 

Trong năm người sống một nhà

Bốn người sốt nóng, thử ra bệnh tình :

Covid mười chín trúng liền

Đang dùng máy thở triền miên nằm chờ

 

Hạt giống gieo đất mọc cho

Cây lên tươi tốt hóa ra vi trùng

Lây lan khắp chốn khắp vùng

Sinh bao hậu quả giết chung mọi người !

 

Nước Tầu gửi quà quý. 2020

         





BẮT 900 NGƯỜI TẦU Ở FLORIDA

 BẮT 900 NGƯỜI TẦU Ở FLORIDA


Mỹ - Tầu hai nước hiện nay

Nước nào cũng muốn ta đây đứng đầu

Tự do muốn nhất hoàn cầu

Cộng sản thứ nhất làm đầu chính ta

 

Hơn thua kinh tế vẫn là

Mạnh phần tài chính thắng to vũ hoàn

Sức người Cộng sản đầy tràn

Sẽ dùng đẩy mạnh lây loang mọi miền

 

Mưu manh xảo kế triền miên

Đem ra mạnh thế chống quyền đô-la

Phần thua chắc chắn sẵn là

Bánh mì sẽ thắng cơm cà Á châu.

 

 

Mưu chước nước Tầu. 2020

 





ĐỨC CHA SOTO TREO CHÉN CHA XỨ

 ĐỨC CHA SOTO TREO CHÉN CHA XỨ




Xứ Đức Mẹ dâng trong đền

Thuộc Giáo phận Sacramento đây

Nguyên cha chánh xứ nơi này

 Công đồng Va-ti-can hai chối từ

 

Không nhận đức Phanxicô,

Đức Bênêđic vẫn cho tại vì

Thông công rút phép : cứ đi

Tư gia dâng lễ cho thì giáo dân

 

Tách ra khỏi Giáo hội lần

Nghỉ hưu không hợp luật đàng tuân theo

 Chẳng còn cách thức hiện nào

Mọi người chạy đến nguyện cầu ơn trên.

 

Khó khăn Chủ chăn ! 2020

 

 

Trong một lá thư mục vụ gởi các tín hữu đề ngày 7 tháng 8, Đức cha Jaime Soto, Giám mục thứ 9 của giáo phận Sacramento miền Bắc California đã thông báo về tình trạng tuyệt thông của cha Jeremy Leatherby.

Cha Jeremy Leatherby bị vạ tuyệt thông tiền kết ‘latae sententiae’ vì ngài vẫn tiếp tục cử hành Thánh lễ bất kể đã được Đức cha Jaime Soto hướng dẫn không được làm như vậy, và ngài cũng đã từ chối thừa nhận Đức thánh cha Phanxicô là người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

 Tháng 3 năm 2016, cha Leatherby đã bị cách chức Cha sở giáo xứ Dâng Đức Mẹ vào Đền Thánh của giáo phận Sacramento và bị đình chỉ thừa tác vụ linh mục, trong khi một cuộc điều tra đang được tiến hành về cáo buộc cha Leatherby có hành vi sai trái tình dục với một phụ nữ. Hàng trăm người ủng hộ ngài đã ký vào một bản kiến nghị nói rằng cáo buộc này là sai trái và thúc giục Đức Cha Soto dỡ bỏ lệnh treo chén cha Leatherby.

 Kể từ khi đại dịch bắt đầu vào tháng Ba này, buộc nhiều cơ sở trên khắp đất nước phải đóng cửa, bao gồm cả các nơi thờ phượng, khi chính quyền địa phương và tiểu bang cố gắng ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, cha Leatherby đã dâng thánh lễ hàng tuần cho các nhóm nhỏ tại nhà riêng. Tổng cộng, những người tham dự thường xuyên có thể lên đến 350 người.

 Trong một tuyên bố ngày 6 tháng 8, vị linh mục nói rằng “trong tình trạng khẩn cấp, ngay cả những linh mục bị huyền chức đều có thể, và thậm chí có nghĩa vụ về mặt đạo đức, phải ban phát các bí tích cho các tín hữu.”

 Ngài giải thích rằng ban đầu ngài mang các bánh thánh mà trước đó ngài đã “thánh hiến trong các thánh lễ riêng” đến các nhà khác nhau. Ngay sau đó, ngài đã lái xe khắp thành phố “mọi ngày, mọi Chúa Nhật”, để mang Bánh sự sống đến cho những người Công giáo. Từ đó, ngài bắt đầu dâng lễ tại nhà của mọi người.

 “Tuy nhiên, tôi đã cử hành những Thánh lễ này trong sự hiệp thông với đức Bênêđictô, chứ không phải với Đức thánh cha Phanxicô. Nhiều người đã tham gia với tôi, cùng quan điểm với tôi, rằng đức Bênêđíctô vẫn là một vị giáo hoàng đích thực, ” cha Leatherby nói trong tuyên bố hôm 6 tháng 8.

 Vị linh mục cho biết ngài không chấp nhận rằng việc thoái vị vào năm 2013 của vị giáo hoàng đã nghỉ hưu, và cho rằng việc thoái vị đó “đã không đáp ứng các yêu cầu đối với hành động từ chức hợp lệ của một vị giáo hoàng, theo giáo luật.”

 Giáo phận Sacramento như hiện nay đã được Đức thánh cha Lêô thứ 13 thành lập vào ngày 28 tháng 5. 1886. Giáo phận bao phủ một diện tích lên đến 110, 325 km2. Trong tổng số dân 3, 550,900 người, có 987, 700 tín hữu Công giáo, chiếm 27.8%. Giáo phận có hơn 150 giáo xứ và các cứ điểm truyền giáo trải dài trên 20 quận hạt của tiểu bang California.

 Đức cha Soto được Đức thánh cha Bênêđíctô thứ 16 bổ nhiệm làm Giám mục phó vào tháng 10, 2007 và đã kế vị Đức cha William Weigand từ ngày 30 tháng 11, 2008.

 

Sau đây là nguyên văn thư của Giám mục Soto.

 


Tạm dịch

 

Giáo phận Sacramento

 Ngày 7 tháng Tám, năm 2020

 Anh chị em thân mến trong Chúa Kristô,

 Cha Jeremy Leatherby đã tự đặt mình vào tình trạng xa lìa Giáo hội Công giáo Rôma. Bằng lời nói và việc làm của mình, cha Leatherby đã tự động bị vạ tuyệt thông tiền kết. Điều này có nghĩa là bằng ý chí riêng mình, ông đã tự tách mình ra khỏi sự hiệp thông với Giáo hoàng Rôma, Đức thánh cha Phan-xi-cô, và các thành phần khác của Hội Thánh Công giáo.

 Cha Jeremy đã vi phạm các chỉ dẫn của tôi, bằng việc cử hành lễ Mi-sa và giảng công khai cho một số tín hữu. Ông đã dạy họ chống lại tính hợp pháp của Đức thánh cha Phan-xi-cô. Ông đã thay tên Đức thánh cha bằng tên vị tiền nhiệm [tức là Đức giáo hoàng Benêđictô], và bỏ tên của tôi [tức là Đức cha Soto] ra khỏi Kinh nguyện Thánh Thể khi cử hành lễ Mi-sa. Sau khi ngoan cố không trả lời một số yêu cầu của tôi qua điện thoại và thư tín, nay ông đã xác nhận tình trạng li giáo của mình. Vì gương mù trầm trọng của những việc làm này, tôi không còn cách nào khác hơn là phải công khai thông báo hậu quả về các quyết định của ông, là : Ông đã tự mình mang lấy vạ tuyệt thông tiền kết.

 Trước những sự việc đau lòng này, một diễn trình giáo luật đang được tiến hành liên quan đến các hành vi bị cáo buộc khác về việc vi phạm các lời khấn linh mục của Cha Jeremy Leatherby. Diễn trình này được thừa nhận đã kéo dài, và vẫn còn đang tiếp tục, và trong thẩm quyền các vị hữu trách khác của Giáo hội. Những sự việc mà vì đó ông đã tự mang lấy vạ tuyệt thông không liên quan gì đến các cáo buộc trước kia và các điều tra tiếp theo. Đây là hai việc riêng rẽ.

 Cả hàng giáo sĩ cũng như các tín hữu được khuyên hãy tránh mọi cố gắng khác của Cha Leatherby nhằm cử hành lễ Mi-sa hay các bí tích khác. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho ông được hòa giải và quay về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo Rôma.

 Xin lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Maria của chúng ta giúp Cha Leatherby ăn năn về những nguy hại ông đã làm tổn thương Hội Thánh. Nhờ sự dẫn dắt từ mẫu, xin Mẹ liên kết chúng ta trong sự hiệp thông duy nhất của Giáo hội thánh thiện và được thanh tẩy nhờ máu Con Chiên, Con của Mẹ, Đức Giêsu.

 Thân ái chào anh chị em

 

+ James Soto

Giám mục Sacramento

 









NỮ THẦN HỌC GIA XIN LÀM TỔNG GIÁM MỤC LYON

 NỮ THẦN HỌC GIA XIN LÀM

TỔNG GIÁM MỤC LYON 



Bà đem thơ gửi Sứ thần

Xin làm Tổng Giám mục thành Ly-ông

Tổng Giáo phận nước Pháp luôn

Một Giáo phận cổ kính trong lâu đời

 

Ước mong suy nghĩ trong người

Thấy rằng xã hội hiện thời đổi thay

Muốn đem nhiệt huyết mình đây

Điều hành Giáo phận chuyển xoay lòng người

 

Đó là ước nguyện mà thôi

Giá làm Tổng Giám mục nơi đây rồi

Anne Suopa vẫn bó tay thôi

Phải cầu ơn Đức Chúa Trời đổi thay.

 

 

Ước muốn của nhà thần học. 2020.