Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

3. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (05)

Chặng 1 : Chúa bị Philatô lên án chết


Chặng 2 : Chúa chịu vác thập tự giá

Chặng 3 : Chúa ngã lần 1

Chặng 4 : Chúa gặp Mẹ Ngài

Chặng 5 : Ông Simon vác đỡ thập giá

Chặng 6 : Bà Vereronica trao khăn lau cho Chúa

Chặng 7 : Chúa ngã lần 2

Chặng 8 : Chúa an ủi các phụ nữ Jererusalem

Chặng 9 : Chúa ngã lần 3

Chặng 10 : Chúa bị lột áo

Chặng 11 : Chúa bị đóng đinh vào thậập tự giá

Chặng 12 : Chúa tắt thở trên thập tự giá

Chặng 13 : Tháo xác Chúa xuống khỏi thập tự giá

Chặng 14 : Táng xác Chúa trong huyệt đá


3. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÁC CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (05)



Tuy nhiên, nếu đối chiếu với 4 Tin Mừng, thì các sự kiện ở các chặng 3, 4, 6, 7 và 9 không được đề cập cách minh thị. Vì thế, vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1991, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra một trình tự các chặng Đường Thương Khó mới, gọi là Chặng Đường Thánh Giá Tin Mừng (E : the Scriptural Way of the Cross), tổ chức tại giác đấu trường Colosseum ở Rôma, và chính ngài tự vác thập tự giá trong suốt cuộc tưởng niệm. Năm 2007, Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã phê chuẩn Chặng Đường Thánh Giá mới này để tín hữu suy niệm chung, gồm :

1. Chúa Giêsu trong vườn Gethsemani ;
2. Chúa bị Giuđa phản bội và bị bắt ;
3. Chúa bị Công nghị Do-thái xét xử ;
4. Chúa bị Thánh Phêrô chối ;
5. Chúa bị Philatô xử án ;
6. Chúa chịu tra tấn và đội mũ gai ;
7. Chúa vác lấy thập tự giá ;
8. Chúa được ông Simon vác đỡ thập tự giá ;
9. Chúa uỷ lạo các phụ nữ Jerusalem ;
10. Chúa chịu đóng đinh vào thập tự giá ;
11. Chúa hứa ban Nước Trời cho người trộm lành ;
12. Chúa trối Đức Mẹ cho Thánh Gioan và Thánh Gioan cho Đức Mẹ ;
13. Chúa chịu chết trên thập tự giá ;
14. Chúa chịu mai táng trong mồ.
Cuối cùng, một số nơi thêm chặng thứ 15 là chặng Chúa sống lại, L : Via Lucis [= Đường Ánh Sáng, đối lại với Via Crucis] để tưởng niệm việc Chúa sống lại và lên trời.
(Đệ tử Giu-se)

Không có nhận xét nào: