Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

3. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (04)








3. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÁC CHẶNG ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (04)


Năm 1731, Đức Giáo hoàng Clement XII ấn định số các chặng Đường Thương khó là 14 như thường thấy phổ biến cho tới nay.

Tại Thánh Địa, có 9 địa điểm tương ứng với 9 trong 14 chặng trên đường Via Dolorosa là :

1. Tu viện Flagellation, là dinh tổng trấn Philatô xưa (chặng 1) ;
2. Cổng Ecce Homo [= Này là Người] (chặng 2) ;
3. Nhà nguyện thuộc Toà Thượng phụ Công giáo Armenia (chặng 3) ;
4. Nhà nguyện cổng bán nguyệt (chặng 4) ;
5. Cửa chạm sự kiện ông Simon thành Cyrene vác thập tự giá đỡ Chúa Giê-su (chặng 5) ;
6. Nhà thờ Công giáo Hi-lạp (được cho là xây trên nơi Chúa gặp bà Veronica, và sau đó là nơi an táng bà - chặng 6) ;
7. Giao lộ giữa Via Dolorosa và Đường Chợ (E : Market Street ; chặng 7) ;
8. Bức tường ngoài của tu viện Chính thống giáo Hi-lạp, có chạm một Thánh giá đen nhỏ (chặng 8) ;
9. Cột đá kiểu La-mã ở lối vào tu viện Giáo hội Copt. Năm chặng còn lại đều được tưởng niệm tại Nhà thờ Mộ Thánh.

(Đệ tử Giu-se)










































Không có nhận xét nào: