Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (15)

2. SUY NIỆM ĐƯỜNG KHỔ GIÁ (15)


CHẶNG THỨ MƯỜI LĂM


Chặng đường mười lăm đến hồi
Chúa ta sống lại khỏi nơi huyệt mồ
Sau khi mai táng trải qua
Ba ngày qua khỏi Chúa đà phục sinh

Mấy bà phụ nữ đến liền
Viếng thăm xác Chúa, chẳng tìm thấy đâu
Chỉ còn khăn liệm xếp nào
Và Thần sứ bảo như sau lời này :

Các bà về báo tin ngay
Môn đồ được biết Thày nay dặn về
Mau đi đến Ga-li-lê
Thày trò sẽ gặp ở thì nơi đây

Như Thày đã dặn xưa ngày
Phê-rô, Gio-an tới ngay huyệt mồ
Rồi hai ông đã bước vô
Đều thấy như vậy trải qua thực rồi

Trở về môn đệ mọi người
Đã cùng xum họp truyền lời cho nhau
Hầu đi đến gặp Chúa mau
Lãnh luôn sứ mệnh Người trao ban này.

Xin cho con nhận biết ngay
Mỗi người phải chứng nhân đây Nước Trời.

Không có nhận xét nào: