Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

CHÚA NHẬT 12 DÂNG LỄ NHÀ THỜ SALEM

Ngôi nhà Thủ phủ O-re-gon
Nơi Thống đốc điều hành công việc
Lo chung tất cả Tiểu bang luôn
Tượng vàng nông dân đứng xem xét.


Lễ xong chụp ảnh để ghi nhớ
Ngày tôn vinh ông Bố gia đình
Luôn cố gắng chu tròn phân vụ
Thiên Chúa trao chăm nuôi cho mình.


Niềm vui chia sẻ với các Bố
Bữa tiệc thân mât tổ chức ra
Mời cha chúc lành xin phép Chúa
Để bữa tiệc đẹp đẽ vui hòa.


Các món ăn ngon dọn trưng bày
Sẵn sàng chờ bàn tay thực khách
Muỗm nĩa đụng chạm thực phẩm này
Muốn bao nhiêu tùy bụng quí khách.


Mọi người tích cực chọn món ăn
Món ưa thích gắp ngay lên đĩa
Cá rau đậu trộn được khách ham
Người lớn tuổi thích những món đó.


Lấy xong tiến về bàn ngồi ăn
Cạnh bên những người mình ưa thích
Cùng ăn truyện trò để hỏi thăm
Lâu ngày bạn bè mới được dịp.


Con cháu nội ngoại có mặt đây
Mừng ngày tôn vinh ông ngoại nội
Có công giáo dục con cháu này
Sống ngoan ngoãn dòng nòi tiếp nối.


Mừng ngày vinh danh các ông Bố
Các Mẹ hôm nay cũng được mời
Chung bàn tiệc cùng nhau tham dự
Bởi đồng hành các Bố cuộc đời.

Không có nhận xét nào: