Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

NGÀY CỦA BỐ MẸ VIỆT NAM TẠI MỸ





NGÀY CỦA BỐ MẸ

Sáu giờ vợ chồng dạy mau
Chồng đi làm sớm vợ hầu chăm con
Rửa mặt cho chúng xong luôn
Cho ăn bánh trái chu tròn mau đi

Bẩy giờ lo vội lên xe
Rồ ga nổ máy hướng kia nhà trường
Trao con trường học chăm nom
Mẹ mau đến sở lo công việc làm

Chiều buông xí nghiệp dừng tan
Vợ hay chồng đến chở mang con về
Tối lo chồng hoặc vợ kia
Phải đi nấu nướng để thì ăn chung

Một người tắm rửa các con
Vệ sinh hoàn tất xong cùng ăn cơm

Bữa ăn họp mặt gia đình
Trao nhau tình mến chẳng hề bỏ qua.

Tháng ngày cứ thế diễn ra
Gia đình hạnh phúc con ngoan thảo hiền
Với lời kinh nguyện ban đêm
Dâng lên Thiên Chúa xuống ơn chan hòa.

Cho dù nhiều chuyện trải qua
Phiền hà đem đến cho gia đình nhiều
Vững tin nơi Chúa an bài
Gia đình vượt thắng khó khăn trong ngày

Tránh gây mâu thuẫn ra hoài
Vợ chồng con cái một niềm yêu thương
Xin ơn Chúa giúp kiên trường
Vợ chồng quyết sống trung thành hôn nhân.



Không có nhận xét nào: